TP.HCM hướng đến đảm bảo tốt nhất lợi ích của người chưa thành niên

Ánh Kim (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 09:07 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - TAND Tối cao và TAND TP.HCM vừa tổ chức sơ kết 6 tháng hoạt động của đơn vị, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị nhằm hướng đến lợi ích của người chưa thành niên.

Để đảm bảo lợi ích của người chưa thành niên, TAND hai cấp TP.HCM đã đưa ra một số kiến nghị trong thời gian tới gồm: tổ chức các khóa đào tạo bổ sung kiến thức chuyên sâu về tâm lý trẻ em và khoa học giáo dục đối với người chưa thành niên cho cán bộ; nhanh chóng thành lập Hội đồng tư vấn các vấn đề liên quan đến gia đình và người chưa thành niên; tổ chức mạng lưới trợ giúp viên pháp lý đối với người chưa thành niên ở các quận, huyện, phường, xã.

Được biết, đến hết tháng 10/2016, Tòa Gia đình và người chưa thành niên đã giải quyết gần 400 vụ việc hình sự và hôn nhân gia đình.

Ra mắt 'Tòa gia đình và người chưa thành niên' Ra mắt "Tòa gia đình và người chưa thành niên"

VTV.vn - Sáng 4/4, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã trao quyết định thành lập "Tòa gia đình và người chưa thành niên".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước