TP.HCM kiến nghị xây cầu để thay phà Cát Lái

VTV9-Thứ năm, ngày 07/07/2016 09:15 GMT+7

Ảnh: Báo Hải quan

VTV.vn - Chính quyền TP.HCM vừa kiến nghị Chính phủ cho phép xây cầu Cát Lái nối từ vòng xoay Mỹ Thủy của Quận 2 sang huyện Nhơn Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai.

Đây là đề án nằm trong quy hoạch giao thông TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Về quy mô xây cầu, dự kiến sẽ là cầu dây văng có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 4km (riêng cầu dài khoảng 3,4km), tối thiểu 4 làn xe, tĩnh không 55m. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư xây dựng cầu là khoảng 5.700 tỉ đồng.

Việc xây cầu Cát Lái để thay thế phà nhằm tạo sự thông thoáng cho luồng xe container ra vào cảng Cát Lái, rút ngắn thời gian đi lại giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, cầu sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông ở phà Cát Lái vào các dịp lễ, Tết.

Đề xuất đầu tư 5.700 tỷ đồng xây cầu thay phà Cát Lái Đề xuất đầu tư 5.700 tỷ đồng xây cầu thay phà Cát Lái

VTV.vn - Đề xuất trên đã nhận được sự ủng hộ từ phía UBND tỉnh Đồng Nai và hiện chỉ còn chờ sự ủng hộ của UBND TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước