TP.HCM long trọng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/04/2020 12:02 GMT+7

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Sáng nay (30/4), Thành uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TPHCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tới dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Bí Thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, cùng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các nhân sĩ trí thức, các nhân chứng lịch sử. Lễ kỷ niệm lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 24 điểm cầu trên địa bàn thành phố.

Diễn văn kỷ niệm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đại thắng Mùa xuân 1975 là một trang hào hùng trong lịch sử dựng nước, giữ nước, đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và phát triển. Biết ơn những hy sinh lớn lao mà thầm lặng của biết bao thế hệ đồng bào, chiến sĩ cả nước để có ngày 30/4 lịch sử, TP.HCM ngày hôm nay luôn tâm đắc với bài học xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh toàn dân, lấy người dân làm trung tâm cho các kế hoạch, các mục tiêu phát triển thành phố, đồng thời đóng góp vào phát triển đất nước.

Tinh thần của ngày 30/4/1975 lịch sử sẽ tiếp tục được cả hệ thống chính trị và các thế hệ công dân TP.HCM tiếp nối và vận dụng sáng tạo cho mục tiêu đoàn kết, bản lĩnh vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới để TP.HCM xứng đáng là thành phố anh hùng, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước