TP.HCM: Năm 2019 là năm đột phá cải cách hành chính

Nguyệt Hà - Hồng Việt (VTV9)-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 09:44 GMT+7

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. (Ảnh minh họa: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã thống nhất chọn chủ đề năm 2019 là năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị Quyết 54 của Quốc hội về cơ chế đặc thù dành cho TP.

Theo kết luận nội dung làm việc, TP.HCM đã chỉ ra những yếu kém của năm 2018 như: các dự án thực hiện theo hình thức BT phải dừng nên nguồn vốn xã hội không được phát huy; cổ phần hóa chậm; không xây dựng được khu công nghiệp nào. Cán bộ chủ chốt của nhiều doanh nghiệp Nhà nước và của đảng bộ có năng lực hạn chế và thiếu. Bên cạnh đó, 7 chương trình đột phá chưa tạo được nhiều chuyển biến đột phá như: tắc đường ngày càng nghiêm trọng, ngập nước ở nhiều nơi gia tăng, chuyển đổi xử lý rác chậm…

Đây cũng là nội dung TP.HCM sẽ tiếp tục tập trung giải quyết trong năm tới. Ngoài ra, thành phố sẽ thành lập tổ công tác để chỉ đạo việc bồi thường, tái định cư, giao đất theo quy trình mới, nhanh hơn và đảm bảo quyền, lợi ích của nhân dân.

TP.HCM đẩy mạnh cải cách hành chính TP.HCM đẩy mạnh cải cách hành chính TP.HCM cải cách hành chính nâng cao sự hài lòng của người dân TP.HCM cải cách hành chính nâng cao sự hài lòng của người dân Cơ chế đặc thù tạo động lực cho TP.HCM Cơ chế đặc thù tạo động lực cho TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước