TP.HCM: Nhiều xe chở thịt heo đeo vòng truy xuất... chỉ để đối phó

Thế Hà, Gia Long (VTV24)-Thứ hai, ngày 14/08/2017 21:34 GMT+7

VTV.vn - Theo kết quả kiểm tra chốt chặn tại các điểm cửa ngõ, đa số các xe vận chuyển thịt heo vẫn không có thông tin truy xuất nguồn gốc hoặc có nhưng chỉ là để đối phó.

Sở Công Thương TP.HCM vừa tổ chức các đoàn kiểm tra chốt chặn các điểm cửa ngõ nhằm kiểm soát việc nhập thịt heo vào trung tâm Thành phố. Kết quả, đa phần các xe vận chuyển vẫn vi phạm quy định như: không có thông tin truy xuất nguồn gốc hoặc có nhưng chỉ là để đối phó, không phản ánh thực tế nguồn gốc của thịt heo.

Theo ghi nhận vào 2h sáng nay (14/8), chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ, tại một điểm chốt chặn, đoàn kiểm tra đã lập 12 biên bản vi phạm. Các xe chở heo đều được niêm phong bằng vòng truy xuất nguồn gốc nhưng tất cả chỉ là hình thức đối phó.

Theo quy định, những chiếc vòng là để truy xuất nguồn gốc thịt heo nhưng thực tế trong buổi kiểm tra, khi đoàn kiểm tra dùng máy kích hoạt, những chiếc vòng này hoàn toàn không đưa ra thông tin.

TP.HCM: Nhiều xe chở thịt heo đeo vòng truy xuất... chỉ để đối phó - Ảnh 1.

Nhiều chiếc vòng hoàn toàn không có thông tin gì.

Đã nửa tháng kể từ khi TP.HCM yêu cầu 100% thịt heo ở các chợ đầu mối phải có truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên thực tế, tỷ lệ vi phạm vẫn chiếm đến 1/3. Vì thế, việc tổ chức nhiều đoàn kiểm tra chốt chặn ở cửa ngõ được cho là giải pháp quyết liệt để kéo giảm con số này.

Trước tỷ lệ vi phạm gần như 100%, các cán bộ kiểm tra chỉ mới lập biên bản để nhắc nhở. Việc xử phạt hoặc có các chế tài mạnh hơn đối với thịt heo không có thông tin truy xuất sẽ phải đợi Sở Công Thương xin ý kiến lãnh đạo thành phố vào tuần sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước