TP.HCM phát sinh thêm điểm ngập

Nguyễn Hùng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/09/2016 14:08 GMT+7

Nước ngập ở Quốc lộ 13, đoạn gần Bến xe miền Đông. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Trong tháng 9, TP.HCM phát sinh thêm 8 điểm lấn chiếm kênh rạch và hơn 250 tuyến cống, hầm ga, cửa xả cũng bị lấn chiếm.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định, bắt đầu từ thời điểm này, nếu quận, huyện nào để phát sinh các điểm lấn chiếm kênh rạch mới thì lãnh đạo quận, huyện đó sẽ bị kỷ luật. Đây là những con số được đưa ra tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng của UBND TP.HCM vào sáng 29/9.

Theo báo cáo về tình hình chống ngập, chỉ trong tháng 9 thành phố tăng thêm 8 điểm lấn chiếm kênh rạch, nâng tổng số vị trí bị lấn chiếm toàn thành phố lên 65. Trong khi đó, lực lượng chức năng chỉ xử lý được 2 vị trí. Ngoài ra còn có 250 tuyến cống, hầm ga, cửa xả bị lấn chiếm. Từ đầu năm thành phố xảy ra 79 trận mưa lớn đã gây ngập 38 tuyến đường, trong đó 13 tuyến đường phát sinh ngập do mưa lớn vượt tần suất thiết kế cống.

Trước tình hình này, lãnh đạo thành phố đã kiểm tra tình hình lấn chiếm kênh rạch trên địa bàn các quận, huyện. Kế hoạch trong tuần, lãnh đạo thành phố cùng các cơ quan chuyên môn sẽ họp bàn để đưa ra giải pháp xử lý dứt điểm tại các điểm lấn chiếm gây ngập nước. Thành phố sẽ kiên quyết nếu quận huyện nào để phát sinh lấn chiếm kênh rạch, hầm ga cửa xả sẽ xem xét kỷ luật lãnh đạo của quận, huyện đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước