TP.HCM quyết tâm sửa sai trong quản lý nhà đất công

Kim Dung, Hồng Thiệp (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 30/06/2018 22:16 GMT+7

VTV.vn - Khẳng định quyết tâm sửa sai, UBND TP.HCM cho biết sẽ rà soát lại để quản lý sử dụng hiệu quả tối đa nguồn tài nguyên quý nhưng rất hạn hữu này.

Khu nhà đất số 4/19 đường Hậu Giang, quận Tân Bình có diện tích hơn 9.500 m2, được UBND TP.HCM giao cho Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - Sawaco xây trạm cấp nước dự phòng. Tuy nhiên, Sawaco lại cho Công ty Đức Bình sử dụng khu đất này với số tiền nhận lại hàng tháng chỉ khoảng 70 triệu đồng. Đức Bình sau đó cho thuê lại với giá lên đến 900 triệu đồng/tháng, gấp khoảng 13 lần so với giá đã trả cho Sawaco.

Không riêng Sawaco, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM còn phát hiện 112 khu đất sử dụng sai mục đích.

Giải trình với HĐND, phía UBND TP.HCM cho biết nhà đất trên địa bàn Thành phố do nhiều đơn vị quản lý. Mỗi nơi quản lý một kiểu, xảy ra nhiều sai phạm, Thành phố đã có quyết định thu hồi 197 mặt bằng, đồng thời cũng sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị để xảy ra sai phạm. Ngoài ra, để tránh việc lãng phí do chọn nhà đầu tư không có năng lực khiến nhiều khu đất công không triển khai được dự án và tránh thất thoát, Thành phố sẽ hạn chế tối đa bán chỉ định nhà đất công.

Các khoản thu từ đất đai chiếm từ 8% - 9% tổng nguồn thu ngân sách hàng năm của Thành phố. Khẳng định quyết tâm sửa sai, UBND Thành phố cho biết sẽ rà soát lại để quản lý sử dụng hiệu quả tối đa nguồn tài nguyên quý nhưng rất hạn hữu này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước