TP.HCM xử lý 37 căn nhà xây dựng không phép ở quận Thủ Đức

Hạnh Vân - Quốc Thắng (VTV9)-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 14:30 GMT+7

VTV.vn - UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM đã xử lý 37 căn nhà xây dựng không phép.

Tại khu đất nông nghiệp có diện tích 4.600m2 rào kín bằng tôn, được cho là của ông Lê Tấn Tài, ngụ tại đường số 40, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, có đến 37 căn nhà đã được xây dựng. Nhiều căn nhà được xây dựng kiên cố, lên cả tầng 1. Điểm chung của 37 căn nhà này là đều xây dựng không phép. Người dân ở đây cho biết, nhiều căn đã được bán với giá cả tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã nhiều lần xử lý sai phạm những công trình không phép này. Năm 2015, UBND phường đã từng cưỡng chế các công trình không phép tại khu vực trên. Ngay sau đó, các công trình không phép lại tiếp tục mọc lên cũng ở đây. Thậm chí, để ngăn chặn, phường đã cho lập chốt dân phòng để không cho chở vật liệu xây dựng vào trong khu đất, gắn biển cảnh báo để ngăn chặn việc mua bán trái phép.

Quận Thủ Đức là một trong những địa bàn xảy ra tình trạng xây dựng trái phép nghiêm trọng nhất thành phố với 144 trường hợp trong năm 2019, còn hơn 364 trường hợp vi phạm xây dựng chưa được xử lý dứt điểm.

TP.HCM quyết xử lý nghiêm nạn xây nhà không phép, trái phép TP.HCM quyết xử lý nghiêm nạn xây nhà không phép, trái phép

VTV.vn - Tại kỳ họp 15 của HĐND TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM khẳng định sẽ có các biện pháp cụ thể và quyết liệt để xử lý nghiêm tình trạng xây nhà không phép, trái phép.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước