Tràn lan rượu không rõ nguồn gốc bày bán ở làng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/02/2019 22:25 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều ngôi làng ở tỉnh Khánh Hòa, rượu không rõ nguồn gốc, không kiểm soát chất lượng được bày bán tràn lan.

Một bệnh nhân nam ngụ tại quận 10, TP.HCM vừa tử vong do ngộ độc rượu sau hơn 2 ngày hôn mê. Qua xét nghiệm, nồng độ methanol trong máu bệnh nhân là 54,1mg/dl, trong khi nồng độ tử vong chỉ cần 40 mg/dl.

Những vụ ngộ độc rượu liên tiếp xảy ra đang khiến cho nhiều người hết sức lo lắng. Lo lắng bởi trong khi thói quen uống rượu chưa bỏ được thì rượu không rõ nguồn gốc, không kiểm soát chất lượng lại bày bán tràn lan. Có thể thấy ngay điều đó tại những ngôi làng ở miền núi tỉnh Khánh Hòa. Sau những cảnh báo được đưa ra về nguy cơ ngộ độc rượu, thế nhưng bán rượu, mua rượu hay uống rượu không rõ chất lượng vẫn là chuyện thường ngày ở đây.

Tại thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành, huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, làng có bao nhiêu quán tạp hóa thì bấy nhiêu quán đều bán rượu. Vì ở đây, rượu vẫn là mặt hàng được người trong làng mua hàng ngày.

12.000 đồng một lít rượu là số tiền khá phù hợp với người dân ở đây. Nhưng với giá tiền như vậy, liệu rằng loại rượu được bán ở làng có an toàn cho người uống hay không?

Chỉ mới 9 giờ sáng, làng Tà Mơ đã có người say rượu. Ở đây, người dân thường uống rượu và đã uống thì không phải là ít. Mọi người thường có thói quen đến các quán tạp hóa mua rượu về uống. Thông tin về các vụ ngộ độc rượu đến với người dân nhưng dường như không mấy ai tìm hiểu rằng rượu bán trong làng có thực sự là rượu nấu từ gạo, đảm bảo an toàn hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước