Tranh chấp đất đai chưa hẳn là nguyên nhân sâu xa dẫn tới vụ truy sát kinh hoàng ở Đan Phượng

Khánh Nguyễn-Thứ ba, ngày 03/09/2019 06:14 GMT+7

Bị can Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu cho rằng việc tranh chấp đất chỉ là tình huống bất lợi dẫn đến hành vi phạm tội trong vụ truy sát ở Đan Phượng.

Ngày 1/9 vừa qua, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Đan Phượng, Hà Nội gây xôn xao dư luận. Theo đó, vào khoảng 7h30 cùng ngày, tại cụm 2 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, đối tượng Nguyễn Văn Đông đã truy sát cả nhà em trai ruột là ông Nguyễn Văn Hải khi nghe tin gia đình người em vừa làm lễ khởi công xây nhà khiến 4 người tử vong gồm: ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1969), con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (sinh năm 1991), cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (sinh năm 2018) và bà Doãn Thị Việt (sinh năm 1971, vợ ông Hải); nạn nhân bị trọng thương đang được cấp cứu là chị Đỗ Thị Nhung (sinh năm 1995, con dâu ông Hải).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã có mặt bắt giữ đối tượng Đông. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội giết người.

Tranh chấp đất đai chưa hẳn là nguyên nhân sâu xa dẫn tới vụ truy sát kinh hoàng ở Đan Phượng - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (bên trái), thẩm vấn đối tượng Nguyễn Văn Đông (dấu X màu đỏ). Ảnh: TTXVN

Trước tính chất phức tạp của vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang và phẫn nộ trong dư luận, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công an Hà Nội, trực tiếp là Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã xuống huyện Đan Phượng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ án.

Nói về vụ truy sát kinh hoàng trên, Trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an) nhận định: "Theo tôi được biết, nguồn cơn dẫn đến sự việc đau lòng này là do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai giữa hai anh em ruột. Tuy nhiên, dưới góc độ nghiên cứu tội phạm học, chúng tôi cho rằng việc tranh chấp đất chỉ là tình huống bất lợi dẫn đến hành vi phạm tội".

Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu tiếp tục: "Thứ làm phát sinh ý định phạm tội, thúc đẩy hung thủ ra tay với người thân của mình, đó là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố tiêu cực của môi trường sống, với các đặc điểm tâm lý, sinh học cá nhân của thủ phạm để hình thành nên nhân cách lệch lạc và hình thành ý định phạm tội.

Nói cách khác, nhân cách của thủ phạm đã chứa đựng những lệch lạc nguy hiểm và điều này do các yếu tố tiêu cực từ môi trường xã hội tác động, hình thành nên. Khi gặp tình huống tranh chấp đất đai, những đặc điểm tâm lý tiêu cực bên trong thúc đẩy thủ phạm đi đến quyết định bạo liệt là giết người để giải toả các bức xúc tâm lý".

Tranh chấp đất đai chưa hẳn là nguyên nhân sâu xa dẫn tới vụ truy sát kinh hoàng ở Đan Phượng - Ảnh 2.

Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Trong đời sống xã hội hiện nay, dưới tác động từ mặt trái nền kinh tế thị trường, cùng với sự xuống cấp, suy đồi về văn hoá, là lối sống thực dụng, coi trọng đồng tiền, tuyệt đối hoá lợi ích cá nhân, vô cảm, ích kỷ, coi thường những chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Con người vì lợi ích của mình, sẵn sàng làm mọi cách, kể cả vi phạm pháp luật. Nhân cách cá nhân lệch lạc từ nhận thức về giá trị, nhu cầu, hứng thú, đến định hướng giá trị, động cơ, mục đích trong cuộc sống,

Trong vụ án này, đối tượng Đông đã quá coi trọng lợi ích vật chất, coi nhẹ tình cảm gia đình, coi thường pháp luật. Khi phát sinh tranh chấp không giải quyết được bằng đối thoại, với sự hằn học, thù tức trong con người có khí chất nóng nảy, hung hãn..., hung thủ không sử dụng các biện pháp hợp pháp khác để đòi quyền lợi cho mình mà dùng bạo lực để giải quyết bức xúc tâm lý. Suy cho cùng, nguồn gốc của tội ác trong vụ việc này chính là do văn hoá suy đồi", chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu kết lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước