Tri ân người sáng lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/12/2019 19:45 GMT+7

Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Đoàn đại biểu Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Với lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy kính yêu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Người đã yêu mến đặt tên gọi "Quân đội nhân dân" với ý nghĩa "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ".

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, để tri ân lớp lớp các tướng lĩnh, sỹ quan và cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hi sinh trong các cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, để dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam mãi trường tồn.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Bộ Quốc phòng đã lần đầu trưng bày các vũ khí, khí tài hiện đại nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc và đối phó thắng lợi với các hình thái chiến tranh hiện đại. Trong đó có tổ hợp tên lửa đất đối đất; tên lửa phòng không, xe tăng T-90 cùng với nhiều vũ khí, thiết bị quân sự do Việt Nam tự chế tạo.

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy

VTV.vn - Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước