Triển khai các giải pháp chống hạn và dịch tả lợn châu Phi

Hoàng Thủy - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/12/2019 13:15 GMT+7

VTV.vn - Sáng 26/12, tỉnh TT - Huế đã triển khai bàn giải pháp chống hạn và dịch tả lợn châu Phi trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020.

Tỉnh TT - Huế yêu cầu các địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ, trong đó chú trọng công tác tái đàn, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại các huyện, tăng cường công tác giám sát, phát hiện ổ dịch sớm, tiêu hủy lợn bệnh.

Về công tác chống hạn, ngành nông nghiệp tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2019 - 2020. Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện được chỉ đạo thực hiện việc vận hành phát điện hợp lý và điều tiết, cấp nước cho hạ du, quản lý vận hành đóng các đập ngăn mặn để đảm bảo ngăn mặn triệt để, chống thất thoát nước.

Bộ NN&PTNT cho biết, hiện 3 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Thái Bình đã hết dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, 25 tỉnh, thành phố có trên 85% số xã đã qua 30 ngày không xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch vẫn được các địa phương tích cực triển khai.


Miền Trung lên phương án chống hạn, nhiễm mặn cho vụ Đông Xuân Miền Trung lên phương án chống hạn, nhiễm mặn cho vụ Đông Xuân

VTV.vn - Vụ Đông Xuân 2020 tiếp tục được dự báo rất khó khăn về nguồn nước, hiện nay các địa phương tại miền Trung đang triển khai nhiều phương án để ứng phó hạn hán và nhiễm mặn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước