Triển khai Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn đúng tiến độ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/09/2019 18:50 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Điện lực và nước Kuwait, ông Khaled Ali Al Fadhel. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị Kuwait mở rộng đầu tư trong lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác giữa hai nước.

Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của Kuwait, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Điện lực và Nước nhà nước Kuwait Khaled Ali Al Fadhel chiều nay (3/9).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dầu khí. Đặc biệt, Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn được thực hiện bởi các nhà đầu tư Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait hợp tác đã được đưa vào vận hành tháng 11 năm ngoái với nguồn nguyên liệu dầu thô nhập khẩu từ Kuwait. Thủ tướng nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm về dầu khí của Việt Nam, cung cấp 40% sản phẩm xăng dầu của cả nước. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết tạo thuận lợi để dự án phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Chính phủ Kuwait đã công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều hiện là 2,7 tỷ USD, chủ yếu đến từ nhập khẩu dầu thô từ Kuwait, thời gian tới Thủ tướng mong muốn các sản phẩm của Việt Nam sẽ được xuất khẩu nhiều hơn sang Kuwait.

Bộ trưởng Khaled Ali Al Fadhel khẳng định, các nhà đầu tư Kuwait sẽ phối hợp với các nhà đầu tư Việt Nam và Nhật Bản triển khai dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, phấn đấu đưa dự án này trở thành biểu tượng của sự thành công trong đầu tư, hợp tác giữa Kuwait và châu Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước