Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng: Nhanh chóng nhưng tránh để xảy ra trục lợi chính sách

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 09:09 GMT+7

VTV.vn - Nhanh chóng, minh bạch nhưng tránh để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách là yêu cầu quan trọng khi thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những dấu hiệu khả quan, một nhiệm vụ khác bên cạnh ổn định kinh tế mà Chính phủ rốt ráo thực hiện là đảm bảo an sinh xã hội cho những người nghèo, người yếu thế trong đợt dịch này. Báo chí tuần này tiếp tục phản ánh nhiều thông tin liên quan gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng.

Tờ Nông thôn Ngày nay cho biết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang soạn thảo chuẩn bị ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện. Thông tư này sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức, điều kiện để rà soát nhóm lao động tự do, không có hợp đồng lao động. 4 điều kiện để lao động tự do nhận được hỗ trợ là: không có đất sản xuất nông nghiệp, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo quốc gia, có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú 3 tháng trở lên tại địa phương đề nghị hỗ trợ. Nhóm tự do như: bán hàng rong, bốc vác, chạy xích lô, bán vé số…

Có thể thấy, 4 điều kiện này rất cụ thể, chi tiết. Nhưng rõ ràng khi triển khai để có thể chi trả được cho những đối tượng sẽ rất khó khăn, yêu cầu là có sự minh bạch nhưng cũng phải rất nhanh chóng bởi mỗi ngày qua đi, những đối tượng này lại càng chịu nhiều khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, cách thức triển khai gói hỗ trợ cũng là chủ đề rất được quan tâm, trong đó có việc đưa ra các nội dung hướng dẫn để triển khai nghị quyết này đảm bảo minh bạch, làm sao để đến đúng đối tượng. Ngoài việc niêm yết danh sách công khai thì việc chi trả trực tiếp sẽ tránh được trục lợi.

Để đảm bảo điều này, theo báo Đại biểu nhân dân, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đã lưu ý trong quá trình thực hiện, phải rà soát chặt chẽ các đối tượng thụ hưởng, quy định cụ thể thời hạn thực hiên, quy trình thực hiện, đồng thời phải lưu ý với việc hỗ trợ của ngân sách Trung ương cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, hoặc có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50%.

Cũng theo nhiều tờ báo, liên quan tới hoạt động giám sát, thực hiện, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đề nghị thành lập ban giám sát các cấp để giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ được quy định. Điều này hết sức cần thiết, bởi trước đó có trường hợp chính sách dù ban hành kịp thời, nhưng bị trục lợi, hoặc không đến kịp tay người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước