Triển lãm về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Lê Trọng Tấn

Việt Cường (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 30/09/2014 16:29 GMT+7

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: QĐND)

Sáng 30/9, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khai mạc triển lãm "Đại tướng Lê Trọng Tấn - Cuộc đời và sự nghiệp".

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Trọng Tấn (01/10/1914 - 01/10/2014), nhằm tôn vinh, tri ân những công lao to lớn của Đại tướng.

Các đại biểu tham dự triển lãm “Đại tướng Lê Trọng Tấn - Cuộc đời và sự nghiệp”. (Ảnh: QĐND)

Các đại biểu tham dự triển lãm “Đại tướng Lê Trọng Tấn - Cuộc đời và sự nghiệp”. (Ảnh: QĐND)

Đại tướng Lê Trọng Tấn (tên thật là Lê Trọng Tố), nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc.

Một số hình ảnh, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Lê Trọng Tấn tại triển lãm. (Ảnh: VTV News)

Một số hình ảnh, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Lê Trọng Tấn tại triển lãm. (Ảnh: VTV News)

Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật gắn liền với cuộc đời hoạt động của Đại tướng. Trong đó, những hiện vật tiêu biểu như: những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho Đại tướng; các bản đồ, sơ đồ tác chiến Đại tướng sử dụng để chỉ huy trong chiến dịch Điên Biên Phủ; những lá thư gửi từ tiền tuyến về cho gia đình...

Qua đó, khắc họa một cách khái quát toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp của một vị tướng trận mạc tài ba, luôn có mặt ở những chiến trường gai góc và nóng bỏng nhất.

Ông Lê Đông Hải, con trai Đại tướng Lê Trọng Tấn đã trao kỷ vật của Đại tướng cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. (Ảnh: QĐND)

Ông Lê Đông Hải, con trai Đại tướng Lê Trọng Tấn đã trao kỷ vật của Đại tướng cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. (Ảnh: QĐND)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng đánh giá về ông: "Có hai thắng lợi đặc biệt: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Lê Trọng Tấn là người chỉ huy đơn vị đánh thẳng vào Mường Thanh bắt sống tướng de Castries. 

Trong mùa xuân Đại thắng 1975, Đại tướng Lê Trọng Tấn là người chỉ huy cánh quân phía Đông, đã cùng các cánh quân đánh thẳng vào Dinh Độc Lập bắt sống Dương Văn Minh, buộc Dương Văn Minh đầu hàng. Trong cuộc đời của một vị tướng, có hai chiến công như vậy thì xứng đáng hai lần anh hùng".

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước