Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống lớn nhất Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/12/2016 14:20 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hoá đơn theo điều 164 Bộ Luật hình sự, số tiền thuế thất thu có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Một vụ mua bán hóa đơn khống với giá trị lên đến hơn 1.000 tỷ đồng, đã được Phòng An ninh điều tra, Công an Thành phố Hà Nội công bố triệt phá thành công. Đây được xem là thương vụ mua bán hóa đơn khống trị giá lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Từ năm 2012, đối tượng Trần Hồng Yến, trú tại quận Thanh Xuân đã mua lại pháp nhân của 49 công ty, nhà hàng, để viết xuất bán hóa đơn cho các khách hàng có nhu cầu. Hầu hết, các công ty "ma" này không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng xuất bán hoá đơn lên đến hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 49 bộ dấu và 216 quyển hoá đơn trong đó có 55 quyển đang sử dụng cùng nhiều chứng từ, séc, nhiều điện thoại di động và máy đếm tiền. Theo cơ quan điều tra, nếu số hoá đơn này được hợp thức, hoàn thuế, số tiền thuế thất thu có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước