Trồng cây bảo vệ đường và đảm bảo an toàn giao thông

Lô Dũng - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/02/2019 13:30 GMT+7

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phát động phong trào trồng cây dọc các tuyến đường.

Ngoài việc hưởng ứng Tết trồng cây đầu năm, việc làm này còn tạo hành lang xanh giúp bảo vệ kết cấu đường bộ. Hàng lang cây ven đường có vai trò quan trọng trong việc góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giúp hạn chế rủi ro trong trường hợp lái xe mất lái.

Hàng loạt cây xanh đã được trồng phía ta luy âm trên tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện. Đây là trục kết nối du lịch trọng điểm giữa TP Hải Phòng với đảo Cát Bà. Lưu lượng phương tiện giao thông lớn, hơn nữa đây cũng là tuyến đường nối từ đất liền ra đảo, vì vậy hàng cây xanh sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro khi không may xảy ra những va chạm giao thông hay xe mất lái.

Đây là năm đầu tiên Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát động phong trào trồng cây dọc các tuyến đường và được đồng loạt triển khai tại 4 Cục Quản lý Đường bộ. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình ra các Sở Giao thông vận tải địa phương, các Chi cục quản lý chuyên ngành trong những năm tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước