Trưng bày "Quốc hiệu và kinh đô Đại Việt" qua các thời kỳ lịch sử

Bích Vân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 20/06/2019 21:52 GMT+7

Các đại biểu tham quan trưng bày “Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử”. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chuyên đề "Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử" đang được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử quốc gia và mở cửa đón khách tham quan đến hết tháng 10/2019.

Với 3 nội dung chính gồm quốc hiệu Văn Lang, Âu Lạc và thời kỳ dựng nước đầu tiên, quốc hiệu thời kỳ quân chủ phong kiến độc lập và quốc hiệu sau Cách mạng tháng 8/1945 đến nay, chuyên đề trưng bày đã mang đến cho khách thăm quan hơn 100 hiện vật đặc sắc, đa dạng chứa đựng giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật cao, có niên đại từ thời văn hóa Đông Sơn đến ngày nay.

Có hai bảo vật quốc gia được trưng bày là trống đồng Cảnh Thịnh và ấn Đại Nam Thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ. Việc đặt quốc hiệu của các triều đại phong kiến thể hiện lòng tự tôn dân tộc. Việc lựa chọn vùng đất để đặt kinh đô cũng đặc biệt được coi trọng với vai trò là trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử nhất định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước