Trung Quốc xả nước về hạ lưu sông Mekong

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/03/2016 22:23 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Chính phủ nước này đã quyết định mở các cửa xả của trạm thủy điện Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam để xả nước về hạ lưu sông Mekong.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đưa ra hôm qua (15/3) trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Theo ông Lục Khảng, Trung Quốc bắt đầu xả lũ ở đập thủy điện Cảnh Hồng từ ngày 15/3 và kéo dài đến ngày 10/4 nhằm giảm bớt tình trạng hạn hán đang diễn ra ở Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Quyết định xả nước của Trung Quốc được đưa ra sau khi Việt Nam đề nghị Trung Quốc gia tăng lưu lượng xả nước để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Việt Nam hoan nghênh Trung Quốc xả nước sông Mekong khắc phục hạn hán Việt Nam hoan nghênh Trung Quốc xả nước sông Mekong khắc phục hạn hán

VTV.vn - Ngày 14/3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam hoan nghênh Trung Quốc xả nước sông Mekong khắc phục hạn hán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước