Truyền lửa để xây dựng lực lượng đặc công ngày càng tinh nhuệ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/12/2019 18:10 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chào mừng và biểu dương các cựu chiến binh. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều nay (16/12) tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các cựu chiến binh Bộ đội Đặc công qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ những tình cảm chân thành, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, chiến sĩ tiêu biểu đặc công biệt động qua các thời kỳ, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, trân trọng công ơn, sự hy sinh, những cống hiến to lớn, đóng góp quý báu của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam, trong đó có các thế hệ Cựu chiến binh đặc công.

Cùng với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng luôn quan tâm đặc biệt đến chính sách đối với người có công, theo đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang chỉ đạo xem xét, sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, giúp tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, minh bạch, thống nhất và bảo đảm công bằng, hợp lý trong thực hiện chính sách. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cực chiến binh bộ đội đặc công cần tiếp tục tổ chức tốt việc giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn các cựu chiến binh gương mẫu thực hiện, tuyên truyền vận động gia đình và Nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động hội viên và Cựu chiến binh phát huy truyền thống, triển khai thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, tạo sự kết nối, gắn bó. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới các cựu chiến binh nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước