TT-Huế: Làm du lịch ảnh hưởng đến an toàn hồ đập

Phước Tâm - Công Điền (VTV8)-Thứ năm, ngày 13/07/2017 14:10 GMT+7

VTV.vn - Việc phát triển du lịch tại một số thắng cảnh xung quanh đập hồ Truồi (TT-Huế), khiến lượng xe lưu thông và đậu đỗ trên đập khá đông, ảnh hưởng đến an toàn hồ đập.

Theo quy định đảm bảo an toàn hồ chứa, cũng như thiết kế ban đầu, tuyến đường dẫn lên đập hồ Truồi là lối đi riêng dành cho xe công vụ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, lượng du khách đến các địa điểm du lịch gần hồ Truồi khá đông, lưu lượng xe lưu thông lớn, ảnh hưởng đến an toàn hồ đập.

Ông Trần Quang Hùng - Giám đốc HTX dịch vụ du lịch Thanh Niên - cho biết: "Do lượng khách ngày càng đông nên UBND huyện Phú Lộc có giao cho HTX Thanh Niên đưa dịch vụ xe trung chuyển vào hoạt động, nhằm hạn chế các loại xe quá tải và xe đậu đỗ trên thân đập" .

Điều đáng nói là việc áp dụng xe trung chuyển với giá vé 15.000 đồng/người là giải pháp tạm thời UBND huyện Phú Lộc đưa ra. Dịch vụ này chưa nhận được giấy phép từ UBND tỉnh bởi theo nguyên tắc an toàn hồ đập, việc sử dụng xe trung chuyển quá nhiều vẫn khiến công trình không được đảm bảo.

Hiện nay, tuyến đường công vụ dẫn lên hồ Truồi sau nhiều năm sử dụng sai mục đích đã hư hỏng, nhiều nơi mặt đường bị bong tróc, không đảm bảo an toàn khi lưu thông. Tiền năng phát triển du lịch tại hồ Truồi là rất lớn, vì vậy các cơ quan ban ngành chức năng cần sớm đưa ra những giải pháp thiết thực để vừa đảm bảo an toàn hồ đập, vừa tạo được thuận lợi cho khách tham quan.

Đảm bảo an toàn vùng hạ du công trình hồ Núi Cốc trước sự cố đập chính bị thấm Đảm bảo an toàn vùng hạ du công trình hồ Núi Cốc trước sự cố đập chính bị thấm Cảnh báo nguy cơ mất an toàn hồ đập ở Lạng Sơn Cảnh báo nguy cơ mất an toàn hồ đập ở Lạng Sơn Nghệ An nỗ lực đảm bảo an toàn hồ đập Nghệ An nỗ lực đảm bảo an toàn hồ đập

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước