TT-Huế: Lâm tặc mở đường dài hàng trăm mét để vận chuyển gỗ

Minh Tây (VTV8)-Thứ ba, ngày 24/05/2016 15:05 GMT+7

VTV.vn - Những kẻ phá rừng mở hẳn một con đường dài gần 200m, rộng 3m để vận chuyển gỗ khai thác trái phép.

Khu vực rừng bị phá thuộc Tiểu khu 162, vùng giáp ranh giữa 2 địa phương là thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế. Theo ghi nhận tại hiện trường, không chỉ đốn hạ nhiều diện tích rừng, các đối tượng còn châm lửa đốt cả thực bì.

Những kẻ phá rừng mở hẳn một con đường dài gần 200m, rộng 3m để vận chuyển gỗ khai thác trái phép.
Theo nhận định, để làm được con đường này phải mất khá nhiều thời gian và phải có sự hỗ trợ của máy móc. Điều đáng nói là diện tích rừng bị phá chỉ bị phát hiện khi cơ quan chức năng phát hiện con đường này.

Con đường do cấc đối tượng lâm tặc mở
Con đường do cấc đối tượng lâm tặc mở

Chính quyền UBND xã Dương Hòa, đơn vị trực tiếp quản lý diện tích rừng này đã tiến hành kiểm đếm và tịch thu số gỗ đã bị đốn hạ còn lại. Qua tìm hiểu, Tiểu khu 162 có khoảng 66 ha rừng tự nhiên, trước đây khu rừng này được giao cho cộng đồng quản lý nhưng không hiệu quả, sau đó được chuyển giao cho UBND xã Dương Hòa làm chủ rừng từ năm 2014. Nhiều người đặt câu hỏi: Đơn vị quản lý ở đâu, khi liên tục để xảy ra những vụ việc tương tự?

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước