Từ 1/7, cấm xe giường nằm tại một số đường miền núi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/06/2015 17:33 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 1/7, tất cả các xe khách giường nằm hai tầng không được hoạt động trên những tuyến đường cấp 5 và cấp 6 miền núi.

Sau vụ TNGT nghiêm trọng của nhà xe Sao Việt tại Sa Pa làm 14 người chết và hơn 30 người khác bị thương (tháng 9/2014), Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu, cấm xe khách giường nằm ở một số cung đường đồi núi. 

Xe khách lao xuống vực sâu không được cấp phép chạy tuyến Sa Pa Xe khách lao xuống vực sâu không được cấp phép chạy tuyến Sa Pa

Thông tin ban đầu, chiếc xe khách 2 tầng giường nằm lao xuống vực sâu vào tối 01/9 chạy tuyến cố định Mỹ Đình – TP. Lào Cai, không được cấp phép chạy tuyến Sa Pa.

Theo đó, xe khách có giường nằm 2 tầng không được hoạt động vận tải trên các tuyến đường cấp 5 và cấp 6 miền núi (cấp đường có tiêu chuẩn rộng tối thiểu 6 - 6,5m, có một làn cho xe cơ giới rộng 3,5m, tốc độ thiết kế đường 20 - 30km/h). 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước