Từ 15/9, cấm nông sản Trung Quốc vào chợ Đà Lạt

VTV9-Thứ bảy, ngày 08/09/2018 08:40 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang nhiều cơ sở trộn đất vào khoai tây để giả nông sản Đà Lạt. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Nông sản Trung Quốc sẽ bị cấm nhập vào chợ nông sản ở thành phố Đà Lạt kể từ ngày 15/9 tới.

Quy định này được đưa ra nhằm bảo vệ  thương hiệu nông sản Đà Lạt, tránh tình trạng giả mạo, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Theo đó, chợ nông sản Đà Lạt chỉ cho phép kinh doanh các mặt hàng nông sản sản xuất tại địa phương, đã đăng ký thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành". Các hộ kinh doanh nếu không đồng ý với quy định này có thể chuyển ra bên ngoài kinh doanh các loại nông sản nhập từ nơi khác đến, chính quyền địa phương không cản trở. Ngoài ra, Ban quản lý các chợ cũng sẽ lắp 4 camera giám sát việc thực hiện quy định này.  


Bắt quả tang vụ làm giả khoai tây ngay trong chợ nông sản Đà Lạt Bắt quả tang vụ làm giả khoai tây ngay trong chợ nông sản Đà Lạt

VTV.vn - Thời gian qua, việc một số người sử dụng đất đỏ để phù phép, hô biến khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu nông sản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước