Từ 16/8, khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng mưa lớn diện rộng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/08/2016 16:58 GMT+7

VTV.vn - Từ chiều tối và đêm mai (16/8), khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Theo dự báo, vùng áp thấp ở khu vực Bắc Biển Đông đang có xu hướng mạnh dần lên. Hoàn lưu của vùng áp thấp sẽ gây thời tiết xấu cho các vùng biển và đất liền phía Bắc.

Lúc 13h ngày 15/8, trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc. Dự báo 24 giờ tới, sẽ có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây, hướng về phía vịnh Bắc Bộ. Hoàn lưu của vùng áp thấp cùng với dải hội tụ nhiệt đới sẽ gây thời tiết xấu cho vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa. Trời có mưa giông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Từ chiều tối và đêm mai (16/8), khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng. Sau đó, từ ngày 17/8 vùng mưa lớn mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đợt mưa này có khả năng kéo dài.

Ngoài ra, do gió Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa, vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông kèm lốc xoáy. Riêng vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, huyện đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước