Huyện Mường Lát - Thanh Hóa bị cô lập do mưa lũ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/08/2016 09:26 GMT+7

Đường giao thông từ thị trấn Mường Lát đi xã Mường Lý có nhiều điểm sạt, chia cắt lưu thông. (Ảnh: Báo Thanh Hóa điện tử)

VTV.vn - Mưa lũ đã làm tuyến đường Quốc lộ 15C từ TP Thanh Hóa lên huyện Mường Lát bị sạt lở nghiêm trọng, khiến huyện miền núi này bị cô lập.

Tuyến Quốc lộ 15C đoạn qua huyện Mường Lát đã có 5 điểm bị sạt lở, khiến đường lên trung tâm huyện bị cô lập. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến tuyến đường từ thị trấn Mường Lát đi xã Mường Lý bị chia cắt do sạt lở.

Tính đến thời điểm này, mưa lớn trên địa bàn huyện khiến một người bị chết, 4 nhà bị sập và bị nước lũ cuốn trôi.

Chính quyền địa phương đã tiến hành di dời 10 nhà dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở bởi lũ ống, lũ quét, đồng thời triển khai các phương án 4 tại chỗ, không để người dân nào bị đói, rét và giảm tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước