"Từ đổ nát đến hồi sinh" - Triển lãm về sự hủy diệt của bom nguyên tử

Lưu Bình - Tuấn Anh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 26/09/2017 10:46 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm về sự hủy diệt của bom nguyên tử tại TP Hiroshima và Nagasaki mang tên "Từ đổ nát đến hồi sinh", đã khai mạc tại Hà Nội ngày 25/9.

Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Tưởng niệm Hòa Bình Quốc gia Nhật Bản dành cho nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử Nagasaki tổ chức triển lãm này tại Việt Nam. Cho đến nay, triển lãm đã 12 lần được Bảo tàng phối hợp tổ chức ở nước ngoài.

Triển lãm đã trưng bày 36 bức ảnh về hậu quả của vụ ném bom cũng như sự hồi sinh của hai thành phố này sau thảm họa. Đó là lời nhắc nhở các thế hệ tương lai bài học của quá khứ về sự tàn phá của bom nguyên tử đối với con người.

Thông điệp của buổi triển lãm còn được truyền tải chân thực hơn nữa qua câu chuyện của ông Hiromitsu Morita, nhân chứng sống sót sau vụ ném bom tại TP Nagasaki. Chứng kiến sự hủy diệt của bom nguyên tử khi mới 10 tuổi và thoát chết trong gang tấc, ông đã đi đến 25 quốc gia trên thế giới để kể câu chuyện của mình với mong muốn về một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Triển lãm "Từ đổ nát đến hồi sinh" được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với Bảo tàng Tưởng niệm Hòa Bình Quốc gia Nhật Bản dành cho nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử Nagasaki. Hoạt động này sẽ kéo dài đến hết ngày 5/11.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước