Từ ngày 6/6, điều chỉnh cách thức đăng ký khai sinh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 10:34 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 6/6, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới cho Phân hệ đăng ký khai sinh.

Đây là quyết định được đưa ra sau 5 tháng triển khai thí điểm Phân hệ đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân tại 4 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, TP.HCM và huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Phiên bản mới sẽ bổ sung, điều chỉnh một số nội dung như thay đổi quy trình đăng ký khai sinh trên phần mềm: yêu cầu ghi sổ giấy trước, sau đó mới vào sổ điện tử và tiếp nhận số định danh cá nhân; đồng thời, bổ sung một số tiện ích như cho phép ghi 2 quốc tịch tại phần ghi quốc tịch của cha, mẹ (quốc tịch Việt Nam ghi trước), cập nhật danh mục các dân tộc Việt Nam...

Bộ Tư pháp đề nghị các Sở Tư pháp phối hợp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tham gia sử dụng chủ động rà soát và hoàn thành cập nhật dữ liệu hiện có trước ngày 4/6.

Kết quả 5 tháng triển khai thí điểm cho thấy, trên toàn Phân hệ đã ghi nhận hơn 112.000 trường hợp đăng ký khai sinh (mới và đăng ký lại); trong đó có gần 106.000 trường hợp đăng ký khai sinh mới được cấp số định danh cá nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước