Tự phê bình và phê bình ở những nơi có vụ việc nổi cộm

Quang Đông, Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/02/2017 22:21 GMT+7

VTV.vn - Đến cuối tháng 2, một số tập thể, cá nhân có liên quan đến những vụ việc nổi cộm sẽ phải hoàn thành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Để đợt kiểm điểm được diễn ra nghiêm túc, lần này, Bộ Chính trị sẽ trực tiếp gợi ý kiểm điểm và phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị dự chỉ đạo kiểm điểm. Điều này được cho là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống.

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, đợt tự phê bình và phê bình lần này có nhiều điểm mới so với trước đây. Cùng với yêu cầu từng tập thể và cá nhân phải soi mình vào 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để kiểm điểm; lần này, Bộ Chính trị sẽ gợi ý kiểm điểm và trực tiếp chỉ đạo kiểm điểm ở những đơn vị đang có những vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm. Đây là một yêu cầu cao hơn với công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Tự phê bình và phê bình là để giúp cho mỗi một tập thể và cá nhân nhìn ra được các mặt tồn tại để từ đó đề ra được các biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, trong bối cảnh sự thẳng thắn và tự giác trong tự phê bình và phê bình ở một số nơi vẫn còn mang tính hình thức thì nhiều ý kiến cho rằng, sự trực tiếp chỉ đạo của cấp trên ở những nơi có vụ việc nổi cộm là cần thiết và điều đó đảm bảo cho sự thành công của đợt tự phê bình và phê bình lần này.

Theo kế hoạch, các tập thể và cá nhân nhận được sự gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị sẽ phải hoàn thành xong việc tự phê bình và phê bình trong tháng này. Kết quả đợt tự phê bình và phê bình lần này sẽ là cơ sở để các cấp ủy chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành tự phê bình và phê bình, đẩy lùi và đấu tranh hiệu quả với những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước