Tự tử có thể phòng ngừa

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/09/2019 20:03 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: WHO)

VTV.vn - WHO cho biết đã giúp giảm thiểu các vụ tự tử bằng giáo dục truyền thông, đưa ra các báo cáo về tình trạng tự tử.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tự tử, trầm cảm là 1 nguyên nhân. Có lẽ, ít ai có thể ngờ con số người tự tử do trầm cảm mỗi năm ở Việt Nam lại lớn đến vậy - 40.000 người. Đây là con số thống kê trong một báo cáo của Viện sức khoẻ tâm thần.

Giới chức y tế ước tính rằng, hàng năm có khoảng 10 đến 20 triệu người có ý định tự kết liễu đời mình. Mỗi cái chết đều là bi kịch đối với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Tuy nhiên, tự tử có thể phòng ngừa.

Nếu các cách tự tử phổ biến nhất đã được liệt kê là treo cổ, uống thuốc trừ sâu và dùng súng thì Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cho biết một cách để giảm tỷ lệ tự tử toàn cầu là hạn chế tiếp cận với các phương tiện được sử dụng để tự tử này.

Ví dụ, ở Sri Lanka, một loạt lệnh cấm thuốc trừ sâu cực kỳ nguy hiểm đã dẫn đến việc giảm 70% số vụ tự tử, cứu sống khoảng 93.000 người từ năm 1995 và 2015.

Tương tự, ở Hàn Quốc, lệnh cấm thuốc diệt cỏ đã làm giảm 50% trường hợp tử vong từ 2011-2013.

Các biện pháp khác mà WHO cho biết đã giúp giảm thiểu các vụ tự tử là: giáo dục truyền thông, đưa ra các báo cáo về tình trạng tự tử, xác định những người có nguy cơ sớm và giúp những người trẻ tuổi xây dựng các kỹ năng giúp họ đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước