Tuyên án 10 năm tù với bác sĩ làm giả bệnh án tâm thần

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 18:12 GMT+7

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

VTV.vn - Liên quan đến vụ án làm giả hồ sơ tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I (Bộ Y tế), TAND Hà Nội đã tuyên phạt Thân Thái Phong 10 năm tù về tội nhận hối lộ.

Ngoài Thân Thái Phong, cựu Phó Khoa Tâm thần người cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, các đối tượng khác bao gồm:

- Nguyễn Tuấn Sơn, cựu Kỹ thuật viên trưởng - Khoa Dinh dưỡng phải nhận 30 tháng tù về tội Môi giới hối lộ.

- Lê Thanh Tùng (2 tiền án về tội Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích) chịu 30 tháng tù về tội đưa hối lộ.

Tòa kiến nghị Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cần sâu sát, chặt chẽ hơn trong khám, điều trị và ra kết luận.

Theo bản án, khi Sơn đặt vấn đề có người muốn làm hồ sơ bệnh án tâm thần, ông Phong đã đồng ý và ra giá 85 triệu đồng. Sau khi Tùng đến bệnh viện làm thủ tục khám, ông Phong lập hồ sơ bệnh án nội trú, tự viết thông tin vào trang đầu tiên của bệnh án. Thông tin ở các trang sau trong bệnh án, Phong đưa một bệnh nhân đi làm các xét nghiệm, rồi lấy kết quả.

Tại phiên tòa, cựu Phó Khoa Tâm thần người cao tuổi thừa nhận hành động của mình là hoàn toàn sai trái, sai quy trình, chuyên môn.

Xét xử bác sỹ làm giả bệnh án tâm thần giá 85 triệu đồng Xét xử bác sỹ làm giả bệnh án tâm thần giá 85 triệu đồng

VTV.vn - Theo cáo trạng, bác sỹ Thân Thái Phong đã làm giả hồ sơ bệnh án điều trị nội trú bệnh tâm thần cho đối tượng Tùng với mức giá 85 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước