Tuyên án 22 bị cáo âm mưu lật đổ chính quyền

Hoàng Thư-Thứ hai, ngày 04/02/2013 14:45 GMT+7

Bị cáo Phan Văn Thu tại toà. Ảnh: ANTĐ

Sau 5 ngày xét xử công khai và 2 ngày nghị án, sáng 4/2, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hội đồng công luật công án Bia Sơn đã tiến hành tuyên án. 22 bị cáo đều có mặt tại phiên tòa. 

Xem xét, tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử kết luận, việc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên truy tố 22 bị cáo về tội phản động lật đổ chính quyền là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp đến sự tồn tại của chính quyền nhân dân, xâm phạm thành quả cách mạng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, xét thấy quá trình xét xử tại tòa, các bị cáo đều nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Căn cứ trên cơ sở đề nghị mức hình phạt của Viện Kiềm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên quyết định, áp dụng hình phạt chung thân đối với bị cáo Trần Công, tức Phan Văn Thu cũng là đối tượng cầm đầu chủ mưu trong vụ án.

17 năm tù giam được áp dụng đối với bị cáo Vương Tấn Sơn, Lê Duy Lộc. Các bị cáo: Võ Thành Lê, Nguyễn Kỳ Lạc, Võ Ngọc Cư, Tạ Khu, Đoàn Đình Nam, Từ Thiện Lương, Võ Tiết nhận mức án 16 năm tù giam.

14 năm tù giam được áp dụng cho bị cáo Nguyễn Dinh, Đoàn Văn Cư, Phan Thanh Ý. Hai bị cáo Đỗ Thị Hồng và Trần Phi Dũng đềp chịu mức án 13 năm tù giam. 5 bị cáo Lê Trọng Cư, Trần Quân, Lê Đức Động, Nguyễn Thái Bình và Lương Nhật Quang 12 năm tù giam. Riêng bị cáo Lê Phúc 15 năm tù giam và bị cáo Phan Thanh Tường 10 năm tù giam.

Các mức án phạt này đều thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, ngoại trừ bị cáo Trần Công.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước