Tuyên án phạt tù các đối tượng vụ lừa đảo qua Facebook tại Cần Thơ

Đặng Công (VTV9)-Thứ bảy, ngày 16/12/2017 14:44 GMT+7

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

VTV.vn - Bị cáo Micheal Ikechukwu Leonard, quốc tịch Nigeria phải chịu 18 năm tù về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 3 đồng phạm khác cũng bị phạt tù 10-15 năm.

Theo cáo trạng của Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ công bố, Michael được xác định là kẻ cầm đầu, chuyên đóng giả doanh nhân thành đạt, kỹ sư làm quen với nhiều phụ nữ qua Facebook, Zalo. Sau đó, Micheal gợi ý gởi "thùng quà" từ Mỹ gồm những loại sản phẩm đắt tiền hoặc trong thùng quà có chứa số lượng lớn USD bên trong. 

Các đồng phạm khác là Huỳnh Hạ Bình, Huỳnh Hạ Uyển và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi giả làm nhân viên hải quan ở sân bay gọi điện thoại cho người bị hại, thông báo quà bị giữ lại do trong hộp có lượng lớn ngoại tệ.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 3/2015 đến ngày 31/3/2016 nhóm của Michael đã chiếm đoạt của 37 bị hại là phụ nữ khắp các tỉnh, thành cả nước với số tiền gần 5,3 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Nhiều phụ nữ sập bẫy lừa đảo tặng quà qua Facebook Quảng Ngãi: Nhiều phụ nữ sập bẫy lừa đảo tặng quà qua Facebook Công an Cần Thơ bắt đối tượng lừa đảo qua Facebook Công an Cần Thơ bắt đối tượng lừa đảo qua Facebook Hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Facebook Hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Facebook

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước