Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/12/2019 18:34 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Myanmar Win Myint. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Hai bên cam kết sớm tăng gấp đôi đầu tư của Việt Nam vào Myanmar; hoan nghênh việc thiết lập Câu lạc bộ doanh nhân Việt Nam tại Myanmar.

Nhân chuyến thăm chính thức Nhà nước Myanmar của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hôm nay, hai bên đã ra tuyên bố chung về củng cố quan hệ Đối tác - Hợp tác - Toàn diện giữa hai nước.

Trong tuyên bố, hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp và trên tất cả các kênh đề nghị các bộ, ngành liên quan của hai bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện Việt Nam - Myanmar giai đoạn 2019 - 2024.

Các lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế hợp tác song phương, cũng như việc tăng cường liên kết hai nền kinh tế. Hai bên bày tỏ hài lòng trước những thành tựu đạt được về hợp tác thương mại và đầu tư trong các năm qua với kim ngạch thương mại đạt hơn 1 tỷ USD trong năm nay, vượt mục tiêu đề ra cho năm sau.

Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar với 18 dự án và tổng vốn đăng ký đạt 2,2 tỷ USD. Hai bên cam kết sớm tăng gấp đôi đầu tư của Việt Nam vào Myanmar; hoan nghênh việc thiết lập Câu lạc bộ doanh nhân Việt Nam tại Myanmar, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các nhà đầu tư Việt Nam với Chính phủ, các bộ, ngành của Myanmar.

Để phục vụ mục tiêu đó, phía Myanmar ghi nhận và đồng ý sớm xem xét các đề xuất của phía Việt Nam về: đơn giản hóa thủ tục thông quan và kiểm dịch hàng hóa đối với thương mại song phương; thu hẹp danh mục các mặt hàng nhập khẩu cần xin giấy phép trên cơ sở các luật lệ và quy định của WTO; thành lập một khu công nghiệp phù hợp với các luật lệ và quy định liên quan của nước sở tại.

Các lãnh đạo bày tỏ hài lòng hợp tác trong lĩnh vực khác đạt nhiều kết quả tích cực; cam kết nghiên cứu khả năng hợp tác về trồng cây công nghiệp, sản xuất lúa giống, nuôi trồng thủy hải sản, sớm hoàn tất Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp; kết nối giao thông vận tải giữa hai nước cũng như với các nước khác trong Tiểu vùng Mekong.

Hai bên nhất trí duy trì phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các thách thức khu vực; đẩy mạnh phối hợp tại các cơ chế tiểu vùng trong các lĩnh vực như thúc đẩy phát triển bền vững, kết nối, công nghệ thông tin và truyền thông.

Hai bên cam kết ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương minh bạch, tự do, rộng mở, bao trùm và dựa trên luật lệ do WTO dẫn dắt cũng như quá trình cải tổ WTO đang diễn ra. Phía Myanmar tái khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Nhất trí hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đẩy mạnh phối hợp tại các cơ chế tiểu vùng; ủng hộ hệ thống thương mại đa phương minh bạch, tự do, rộng mở, bao trùm.

Các lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực, tự do và an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) và hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và ràng buộc pháp lý theo lộ trình được các bên thống nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước