Tuyên phạt 3 người giúp Giang Kim Đạt trốn đi nước ngoài

VTV9-Chủ nhật, ngày 06/05/2018 07:22 GMT+7

Các bị cáo Thái Thị Hồng Điệp, Nguyễn Thị Quỳnh và bị cáo Nguyễn Thái Sơn tại phiên tòa (từ trái qua phải). (Ảnh: Dân Trí)

VTV.vn - TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 3 bị cáo giúp Giang Kim Đạt bỏ trốn ra nước ngoài với mức án hơn 9 năm tù, trong đó có 2 bị cáo được hưởng 5 năm án treo.

Theo đó, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Thái Thị Hồng Điệp (ngụ TP.HCM) 4,5 năm tù giam về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và giúp người khác trốn đi nước ngoài. Hai bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh và Nguyễn Thái Sơn (cũng ngụ tại TP.HCM) mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù treo cùng về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Nhóm bị cáo nói trên có liên quan đến vụ việc giúp Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng Phòng Kinh doanh của Công ty Vận tải Viễn dương Vinashin, trốn đi nước ngoài. Đạt được giúp đi từ TP.HCM đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để sang Campuchia theo đường tiểu ngạch.


Giang Kim Đạt bị đề nghị mức án tử hinh Giang Kim Đạt bị đề nghị mức án tử hinh

VTV.vn - Bị cáo Giang Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin bị đề nghị mức án tử hình về tội tham ô tài sản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước