Phiên xét xử phúc thẩm vụ Giang Kim Đạt dự kiến kéo dài 3 ngày

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/08/2017 19:02 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (17/8), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tham ô và rửa tiền ở Vinashinlines .

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án tham ô và rửa tiền, xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) theo kháng cáo của các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, hai bị cáo bị tuyên phạt tử hình là Trần Văn Liêm - nguyên Tổng Giám đốc và Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Vinashinlines; Trần Văn Khương - nguyên Kế toán trưởng bị tuyên phạt tù chung thân cùng về tội "Tham ô tài sản". Giang Văn Hiển - bố của Giang Kim Đạt bị tuyên phạt 12 năm tù về tội "Rửa tiền".

Trong quá trình thực hiện dự án mua tàu, khai thác và kinh doanh cho thuê tàu biển, Liêm, Đạt và Khương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt của Vinashinlines hơn 260 tỷ đồng.

Ngoài ra, tòa cấp sơ thẩm nhận định các bị cáo còn liên quan thương vụ mua 5 tàu khác nên kiến nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, các bị cáo cho rằng, không phạm tội như quy kết của Tòa cấp sơ thẩm nên đã kháng cáo.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày.

Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm bị tuyên án tử hình Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm bị tuyên án tử hình

VTV.vn - Các bị cáo Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm đã bị tuyên án tử hình, cùng vì tội danh tham ô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước