Vụ bảo kê ở chợ Long Biên

Tuyên phạt Hưng “kính" 4 năm tù

Đinh Hải-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 10:07 GMT+7

VTV.vn - Đúng 8h30 hôm nay (26/7), Hội đồng xét xử tuyên bố, các bị cáo, trong đó có Hưng "kính", đã phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Sáng nay (26/7), Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên án Nguyễn Kim Hưng tức Hưng "kính" cùng 4 đối tượng khác trong băng nhóm bảo kê tại chợ Long Biên về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tại phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội nhận định, hành vi cưỡng đoạt tài sản của các bị cáo là rất nghiêm trọng, nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Được nói lời sau cùng, các bị cáo đều tỏ thái độ thành khẩn, gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, các bị cáo mong HĐXX xem xét giảm tội để sớm quay trở về xã hội và gia đình.

Đúng 8h30 hôm nay, Hội đồng xét xử tuyên bố, các bị cáo đã phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Hưng tức Hưng "kính" mức án 4 năm tù, Nguyễn Hữu Tiến 36 tháng tù; Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long và Dương Quốc Vương cùng nhận mức án 42 tháng tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước