Tuyên truyền luật phòng, chống tác hại của rượu bia

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/12/2019 11:34 GMT+7

VTV.vn - Luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ có hiệu lực kể từ ngày mai (1/1).

Đặc biệt trong bộ Luật có điều khoản là sẽ cấm tuyệt đối việc điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Một tuần trước khi Luật có hiệu lực, cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền về thay đổi này. Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên VTV đã có cuộc trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền và Điều tra tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước