Xây dựng pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng

Ban Truyền hình Đối ngoại-Chủ nhật, ngày 21/04/2019 09:31 GMT+7

VTV.vn - Luật an toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2019 đang có một số điểm trùng nhau, gây khó khăn cho việc thi hành.

Chính vì vậy, khi có một sự cố xảy ra, nhiều cơ quan cùng thực hiện một nhiệm vụ, gây nhiều phiền hà cho doanh nghiệp và tốn kém không cần thiết.

Để góp phần giải quyết vấn đề này, Bộ Công an vừa tổ chức hội thảo "Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng và kinh nghiệm xây dựng pháp luật đối với Việt Nam". Hội thảo diễn ra tại Hà Nội.

Ngoài việc thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia an ninh mạng trong nước và quốc tế, hội thảo còn quy tụ không ít doanh nghiệp đang quản lý số lượng lớn dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Mạng xã hội - Một trong những nơi thiếu an toàn nhất đối với trẻ em Mạng xã hội - Một trong những nơi thiếu an toàn nhất đối với trẻ em

VTV.vn - Mạng xã hội đang là công cụ kết nối nhiều người lại gần nhau nhất nhưng cũng có thể gây ra nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin riêng tư của trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước