“Tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn với thành tích đã đạt được”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/12/2019 20:04 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra yêu cầu trên tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sáng nay (30/12), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội.

Nhắc lại nhận định của Ngân hàng Thế giới: "Mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa nắng ở Việt Nam", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, năm 2018 chúc Chính phủ, chính quyền các cấp năm 2019 đạt được kết quả cao hơn, tốt hơn năm 2018, thì năm nay với những thành tựu đất nước có được chứng tỏ chúng ta đã đạt được điều mong ước đó.

Đây là lần thứ ba Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự kỳ họp cuối năm quan trọng nhất của Chính phủ với các địa phương, là sự khích lệ, động viên và ủng hộ những cố gắng nỗ lực của Chính phủ, chính quyền các địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua.

“Tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn với thành tích đã đạt được” - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2019 như: tăng trưởng trên 7%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.800 USD/người trong khi dân số hơn 96 triệu người, đó là điều chưa có trong lịch sử nước ta. Tỷ lệ nợ công so với GDP giảm mạnh, xuống mức 55% và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định (65%); dự trữ ngoại hối đạt gần 80 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD (đạt khoảng 517 tỷ USD), trong đó xuất siêu gần 10 tỷ USD, xuất khẩu tăng khoảng 8% so với năm 2018. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Vị thế của Việt nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm. Nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh. Việc thanh tra, kiểm tra Dự án gang thép Thái Nguyên, Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm; bổ sung nhiều vụ việc vào diện trực tiếp chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trong đó có vụ Công ty Nhật Cường; đưa ra xét xử vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty AVG... là những ví dụ minh chứng cho những điều nêu trên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh, biểu dương và chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước về những kết quả, thành tích và những nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn đó.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn với những thành tích đã đạt được, vì đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng còn thấp; tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những yếu kém còn tồn tại, cần nghiên cứu, phát huy 3 bài học đã rút ra được tại 2 hội nghị trước, một là: kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm đổi mới và những kết quả toàn diện đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; hai là: tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, giải quyết kịp thời, đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc xã hội; ba là: tranh thủ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí... tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết, từ thực tiễn của năm nay có thể bổ sung thêm bài học mới, đó là đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trở thành lực lượng nòng cốt để nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ của nền kinh tế và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng tình với báo cáo của Chính phủ. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu về các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Chính phủ, chính quyền các địa phương cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp cần chú trọng hơn nữa đến cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, cán bộ, đổi mới phương pháp và lề lối làm việc (không đơn giản chỉ là cải cách thủ tục hành chính); xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác, dành thời gian thỏa đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem xét xử lý căn cơ, bài bản, dứt điểm, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề kinh tế - xã hội nổi cộm, tránh phô trương, hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, tăng cường sự phối hợp trong việc xây dựng, hoàn thiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách, bảo đảm tính sát hợp, thống nhất, đồng bộ, khả thi cao. Đặc biệt, hệ thống các cơ quan tư pháp cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy hơn nữa vai trò lực lượng chủ lực trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc đúng với tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm công lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân; kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu trong năm 2020, các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương, nghiêm túc quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với những kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Chính phủ, chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa XII.

Nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Xuân Canh Tý sắp đến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Chính phủ và chính quyền các địa phương hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

VTV.vn - Cuộc họp nhằm cho ý kiến về dự kiến chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020; xem xét, quyết định về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước