Tỷ lệ hộ nghèo tại ĐBSCL năm 2016 giảm sâu

Diệp Phong (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/03/2017 19:47 GMT+7

Ảnh minh họa: NLĐ

VTV.vn - Hộ nghèo toàn cụm giảm hơn 2%. Một số địa phương có tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh là Vĩnh Long, Đồng Tháp và Long An vượt chỉ tiêu từ 12 đến 30%.

Sáng 27/3, hội nghị Giao ước thi đua năm 2016 và triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2017 ở cụm thi đua Tây Nam Bộ đã diễn ra tại An Giang. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, kết quả thi đua nổi bật nhất trong năm qua ở cụm thi đua Tây Nam Bộ là tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, 100% địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu. 

Kết quả khả quan đó một phần nhờ công tác giải quyết việc làm cho lao động tăng cao, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc. Phong trào cả nước chung tay chăm lo cho người nghèo được triển khai rộng khắp và phát huy hiệu quả tích cực.

Về công tác thi đua năm 2017, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, vấn đề giảm nghèo phải tiếp tục được quan tâm. Với chủ đề "không để ai bị bỏ lại phía sau", công tác giảm nghèo phải được triển khai thiết thực, tạo được sinh kế ổn định cho hộ nghèo, nhất là trong dân tộc Khmer.

Đăk Lăk: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5 - 3 Đăk Lăk: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5 - 3 Gần 130 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế hộ nghèo Kon Tum Gần 130 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế hộ nghèo Kon Tum Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tặng quà Tết cho hộ nghèo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tặng quà Tết cho hộ nghèo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước