Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 82%

Kim Xuân - Quang Linh - Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/04/2017 09:34 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam diễn ra chiều qua (25/4).

Số người dân có bảo hiểm tăng lên là tín hiệu đáng mừng. Nhưng vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm là cơ quan bảo hiểm y tế đã từ chối thanh toán cho một loạt cơ sở khám chữa bệnh và việc dừng sử dụng 2 loại thuốc điều trị Lupus ban đỏ tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.

Một loạt dấu hiệu bất thường đã được phát hiện tại các bệnh viện có mức vượt trần trong thanh toán bảo hiểm y tế. Có những con số kê khai "kỳ quái" như ở Bệnh viện Đa khoa Thái Bình: số lượng găng tay sử dụng thực tế chỉ bằng 30% so với số kê khai, chênh lệch tới 1,2 tỷ đồng. Hoặc có bệnh viện kê chênh lệch so với thực tế sử dụng tới 1,7 tỷ đồng số lượng kim châm cứu. Một bệnh viện hạng 2 của Thanh Hóa chỉ có 21 bác sĩ, kế hoạch được giao là 80 giường nhưng bệnh viện kê tới 300 giường hoặc một bệnh viện ở Nghệ An chỉ có 198 bác sĩ, kế hoạch giao 1.000 giường nhưng thực tế kê thành gần 1.700 giường.

Cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết, trong tháng 4 này, 14 tỉnh còn lại sẽ điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Từ năm 2018, giá dịch vụ y tế sẽ có thêm yếu tố là ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước