UBND TP Hà Nội đối thoại với công nhân

Quang Phồn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/05/2017 14:53 GMT+7

VTV.vn - Sáng 19/5, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đối thoại với công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

Hội nghị nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được sau 1 năm Hội nghị tiếp xúc công nhân năm 2016 và lắng nghe, tiếp thu và giải quyết những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng mới của công nhân lao động.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp đối thoại với gần 1.000 công nhân lao động đại diện cho 15 vạn công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội.

Theo báo cáo, sau 1 năm tổ chức hội nghị đối thoại, các đơn vị liên quan đã giải quyết được 23/31 nội dung UBND thành phố đặt ra còn đang giải quyết 8 nội dung. Trong đó có một số điểm đã đem lại nhiều thuận lợi cho công nhân lao động như: xây dựng phương án lập văn phòng đại diện bảo hiểm xã hội tại các khu công nghiệp; cấp, chốt sổ bảo hiểm xã hội khi công nhân nghỉ việc, sửa chữa các khu nhà ở công nhân, niêm yết công khai giá thuê nhà. Đặc biệt, Sở Xây dựng đã nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng mới và mở rộng nhà trẻ và trường học, các công trình văn hóa, thể thao cho công nhân lao động.

Tại buổi đối thoại, đại diện công nhân vẫn trăn trở, kiến nghị UBND TP quan tâm đến các vấn đề về nhà ở giá rẻ, có thêm trường học, nhà trẻ công lập, khuôn viên vui chơi cho con em công nhân, làm hộ khẩu theo hướng thuận tiện cho người lao động ngoại tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước