Ứng phó bão số 12, Ninh Thuận di dời dân trong đêm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/11/2017 07:40 GMT+7

VTV.vn - Cả đêm qua (3/11), công tác di dời người dân đã được tỉnh Ninh Thuận triển khai quyết liệt, nhằm ứng phó với cơn bão số 12.

Bão số 12 vào đất liền vẫn dự nguyên cường độ mạnh, cấp 11, 12, giật cấp 15. Trong khi đó, nhiều ngôi nhà của người dân khu vực ven biển tỉnh Ninh Thuận chỉ chịu được sức gió cấp 6 - 7. Do đó, cả đêm qua (3/11), công tác di dời người dân đã được tỉnh Ninh Thuận triển khai quyết liệt.

Chồng bà Trần Thị Gái (phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) đi làm xa, nhà chỉ còn lại 3 mẹ con ở trong ngôi nhà tạm bợ. Khi nghe tin bão số 12 rất mạnh, bà Gái nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đưa con đến ở nhờ nhà người bà con để ở tạm qua đêm, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm về ngôi nhà của mình.

Tại tỉnh Ninh Thuận, chỉ riêng phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã có gần 880 hộ dân cần phải di dời đến nơi an toàn. Hầu hết đều chấp hành việc chuyển đến nơi tránh trú bão an toàn. Nhưng, không ít người vì tiếc của, tìm cách ở lại để giữ tài sản. Tuy vậy, trong đêm, các lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu số hộ này phải di dời.

Mặc dù địa phương đã sắp chỗ ở tại các trường học, nhưng trong lúc khó khăn này, các gia đình có nhà ở kiên cố đã đồng ý cho các hộ trong diện di dời đến ở trong nhà mình để tiện cho việc sinh hoạt.

Bão số 12 nguy hiểm tới mức nào? Bão số 12 nguy hiểm tới mức nào? Bão số 12 gây gió giật mạnh, nhiều cây, trụ điện ngã đổ ở Phú Yên Bão số 12 gây gió giật mạnh, nhiều cây, trụ điện ngã đổ ở Phú Yên Bão số 12 giật cấp 15 đổ bộ Phú Yên - Ninh Thuận Bão số 12 giật cấp 15 đổ bộ Phú Yên - Ninh Thuận

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước