Ứng xử văn minh nơi công cộng từ đợt dịch COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/02/2020 21:21 GMT+7

VTV.vn - Đợt dịch COVID-19 khiến nhiều người lo lắng, tuy nhiên đây cũng là dịp để người dân thay đổi hành vi, thói quen, hướng tới một lối sống văn minh, lành mạnh.

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang là mối quan tâm hàng đầu tại nhiều nước hiện nay thì vấn đề ý thức phòng lây nhiễm nơi công cộng càng được đặc biệt quan tâm.

Từ khi có dịch COVID-19, nhiều người hoang mang, đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, thế nhưng vẫn sẵn sàng ngồi gần cống để ăn uống, cắn móng tay, dụi mắt, bốc thức ăn, đếm tiền... mà chẳng cần rửa tay. Những thói quen tưởng chừng rất nhỏ nhưng để thay đổi phải mất thời gian. Con trẻ phải được dạy từ trong mỗi gia đình, mỗi ngày.

Bổ sung vitamin, tăng sức đề kháng không phải chỉ khi bị ốm, rửa tay sạch sẽ không phải chỉ khi có dịch, khi mỗi người chú trọng sức khỏe, vệ sinh cá nhân, họ sẽ ý thức hơn về môi trường sống quanh và chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ khi khạc nhổ hay xả rác ra đường.

Lối sống văn minh không tự có, không chỉ là thành quả của giáo dục và pháp luật, mà mỗi công dân cần phải tự xây dựng cho mình ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Những bài học từ cuộc chiến chống dịch COVID-19 nên được tiếp tục duy trì để thay đổi ý thức, hành vi mỗi cá nhân. Đeo khẩu trang khi có bệnh, không hắt hơi, nói to, khạc nhổ nơi công cộng, hay thường xuyên rửa tay cần trở thành lối sống hàng ngày. Bởi đó là cách để bảo vệ bản thân và cộng đồng an toàn, tạo nên một xã hội văn minh.

Lai Châu diễn tập phòng chống dịch COVID-19 Lai Châu diễn tập phòng chống dịch COVID-19

VTV.vn - Sở Y tế Lai Châu vừa thực hiện diễn tập phòng chống COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh để chủ động phòng chống dịch bệnh này. 60 cán bộ, y bác sĩ đã tham gia diễn tập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước