Vấn đề nông nghiệp được nhiều đại biểu Quốc hội đi sâu phân tích

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 14:16 GMT+7

VTV.vn - Trong những chủ đề được thảo luận sáng nay (9/6), có thể nói, nông nghiệp nổi lên với nhiều vấn đề được các đại biểu Quốc hội đi sâu phân tích.

Sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

Đây là nội dung quan trọng, luôn thu hút sự quan tâm, theo dõi của các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri và người dân cả nước. Chính vì vậy, lần đầu tiên, Quốc hội phá lệ kéo dài thảo luận đến 18h30 thay vì kết thúc lúc 17h00.

Trong những chủ đề được thảo luận sáng nay có thể nói Nông nghiệp nổi lên với nhiều vấn đề được các đại biểu đi sâu phân tích. Theo nhiều đại biểu, điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa chưa thấy hồi kết đang bộc lộ những hạn chế trong mô hình phát triển nông nghiệp, gây thiệt hại cho người nông dân, bức xúc trong dư luận. Cứ một thời gian ngắn trôi qua lại diễn ra một chiến dịch giải cứu người nông dân khỏi nỗi lo không tiêu thụ được nông sản. Dưa hấu, chuối, cà chua ế ẩm chưa qua thì thịt lợn ứ đọng lại đến. Điều này đặt ra câu hỏi, tại sao và cần phải làm gì để tìm thấy yếu tố bền vững cho phát triển nông nghiệp?

Cũng tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng, đã đến lúc cần đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi từ một nền nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún sang một nền nông nghiệp theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, mang tính liên kết mạnh mẽ giữa nhà nông, nhà nước, doanh nghiệp và ngân hàng, đồng thời thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực này. Định hướng đã có nhưng việc thực hiện vẫn chưa mang lại những kết quả như mong muốn. Theo nhiều đại biểu phân tích, đó là việc thiếu chính sách, khiến nhà nông vẫn loay hoay, còn doanh nghiệp khó vượt những rào cản để đầu tư vào nông nghiệp.

Ngoài vấn đề nông nghiệp, các đại biểu còn bày tỏ băn khoăn về mục tiêu tăng trưởng GDP, công tác xóa nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hay hạn chế trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Các đại biểu cũng nói nhiều về tình trạng khai thác khoáng sản, chặt phá rừng trái phép, gây ô nhiễm môi trường vẫn chưa được đẩy lùi, cũng như những vấn đề nóng trong giải quyết khiếu kiện và bức xúc xã hội. Vào chiều nay, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề kinh tế xã hội và sẽ có sự tham gia trả lời của các thành viên Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước