Vận động học sinh đến lớp ở vùng cao Quảng Nam

Công Dũng - Văn Phát (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 17:33 GMT+7

VTV.vn - Nhờ sự phối hợp tốt với chính quyền và các hội, đoàn thể ở cơ sở, trong năm học qua tại các huyện miền núi Quảng Nam số học sinh bỏ học đã giảm hẳn.

Trong thời gian gần đây, công tác vận động học sinh đến lớp, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng đang được các huyện miền núi Quảng Nam triển khai với nhiều giải pháp hay và hiệu quả. Cùng với việc xây dựng các điểm trường bán trú ở các xã, sự phối hợp tốt với cán bộ thôn, nóc cũng giúp duy trì được sỹ số học sinh. Họ là những người sâu sát với từng hộ gia đình, hiểu rõ hoàn cảnh từng em nên việc vận động học sinh đến lớp đạt kết quả khá tốt; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở vùng cao.

Trong năm học qua tại các huyện miền núi Quảng Nam số học sinh bỏ học giảm hẳn, nhiều huyện tỷ lệ vận động học sinh đến lớp đạt khá cao, như huyện Nam Trà My đạt 98,1%. Bên cạnh việc phối hợp với chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, công tác xây dựng các trường bán trú ở điểm xã hiện nay cũng tạo thuận lợi cho việc vận động học sinh đến lớp. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

học sinh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước