Vận hành liên hồ chứa tại miền Trung chưa hiệu quả

Nguyên Linh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 31/10/2014 17:32 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Lao động)

Quy trình vận hành liên hồ chứa để giảm lũ cho vùng hạ du, trên lưu vực các sông lớn ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên chưa đạt hiệu quả.

Đó là đánh giá được đưa ra trong hội nghị bàn về công tác này tại tỉnh Bình Định, trong sáng nay (31/10). Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho rằng, các quy trình vận hành thủy điện ở miền Trung đều dựa trên nguyên tắc vận hành của thủy điện Hòa Bình là không hợp lý. Bởi, các hồ chứa thủy điện ở miền Trung có đặc điểm rất khác như: lưu vực sông nhỏ, rất ít quan trắc và độ dốc cao.

Không ít ý kiến cho rằng, tình trạng ngập lụt vùng hạ du tại miền Trung - Tây Nguyên có nguyên nhân do thủy điện. Do vậy, cần tăng cường đầu tư cho hoạt động dự báo mưa lũ ở miền Trung và tiến tới xây dựng quy trình vận hành theo thời gian, trên cơ sở của các mô hình dự báo phù hợp với đặc trưng riêng của khu vực này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước