“Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ”

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/01/2019 20:11 GMT+7

VTV.vn - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội vào sáng nay (9/1).

Sáng nay, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến khẳng định, những thành tựu của đất nước trên các mặt trong năm 2018, như: chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, cải cách tư pháp và đối ngoại có sự đóng góp không nhỏ của Quốc hội, trong đó có Văn phòng Quốc hội. Văn phòng Quốc hội đã làm tốt công tác tham mưu, phát hiện xử lý những bất cập, những vấn đề phát sinh trong phục vụ hoạt động của Quốc hội, phối hợp hoàn thành tốt các chương trình công tác.

Đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Văn phòng Quốc hội trong năm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong năm 2019, Văn phòng tiếp tục đổi mới, cải tiến công tác tham mưu, phục vụ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; chủ động phối hợp với các văn phòng, cơ quan, phục vụ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

“Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ” - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội cũng giao Văn phòng Quốc hội theo dõi, phối hợp với các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với Văn phòng Ủy ban nhân dân và Văn phòng Hội đồng cấp tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Quốc hội điện tử.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, yếu tố con người luôn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do đó Văn phòng Quốc hội cần nỗ lực nâng cao chất lượng cán bộ để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Văn phòng Quốc hội đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ, rà soát sửa đổi và thực hiện các quy định liên quan để phù hợp với Đề án Văn hóa công vụ vừa được Thủ tướng phê duyệt, chấp hành tốt Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Vào chiều nay, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, trong năm qua, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Về phương hướng cho năm 2019, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Văn phòng Quốc hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tham mưu, phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của văn phòng; tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đảng bộ Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên tham mưu toàn diện các lĩnh vực và chăm lo sát sao hơn việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Văn phòng Quốc hội quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

VTV.vn - Ngày 16/7, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước