Vì sao 41 ứng viên không đủ điều kiện phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/04/2018 19:54 GMT+7

VTV.vn - Theo kết quả rà soát hồ sơ của các ứng viên giáo sư và phó giáo sư đề nghị công nhận năm 2017, có 41 ứng viên không đủ điều kiện phong hàm giáo sư, phó giáo sư.

Sáng nay (2/4), tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời là Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo Chính phủ kết quả rà soát 94 hồ sơ của các ứng viên Giáo sư và Phó Giáo sư đề nghị công nhận năm 2017, bị để lại do có khiếu nại.

Kết quả, chỉ có 53 ứng viên đủ điều kiện, 41 ứng viên không đủ điều kiện, trong đó có một số ứng viên tự xin rút hồ sơ. Từ kết quả này, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước sẽ thực hiện theo đúng quy định là chỉ công nhận những ứng viên đủ tiêu chuẩn.

Bộ cũng sẽ tiếp tục xử lý các cơ sở giáo dục công nhận số giờ giảng cho các ứng viên không chính xác và sẽ công bố công khai cho công luận.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng khẳng định, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước chỉ công nhận các ứng viên đủ điều kiện, còn việc bổ nhiệm Giáo sư hay Phó Giáo sư là do các cơ sở giáo dục tự quyết định.

Ngay trong chiều nay, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi với phóng viên VTV về những nguyên nhân chính dẫn đến việc 41 ứng viên không đủ điều kiện được phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư.

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước rút kinh nghiệm về hơn 90 ứng viên GS, PGS có phản ánh về hồ sơ Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước rút kinh nghiệm về hơn 90 ứng viên GS, PGS có phản ánh về hồ sơ

VTV.vn - GS.TSKH. Bùi Văn Ga, Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước cho biết, hơn 90 hồ sơ có phản ảnh sẽ được giao cho Thanh tra Bộ GD&ĐT xác minh làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước